Ngày 17/12, TAND Hà Nội mở phiên xử Dương Quốc Trung (45 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Trí Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, công ty không có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng từ cuối 2006 đến đầu năm 2007, giám đốc Trung đã tổ chức cho nhiều người học tiếng Hàn Quốc để đưa đi lao động bằng con đường du học. Chi phí 9.000 USD mỗi người.
Việc thu tiền, đưa đón lao động đi khám sức khỏe cũng như làm các thủ tục giao dịch rút tiền hoặc gửi tiền tại ngân hàng, Trung giao cho chị gái là Dương Thị Minh Nghĩa (nhân viên) thực hiện. Song toàn bộ số tiền thu về lại do Trung quản lý.
Dương Quốc Trung tại tòa. |
Đợi mãi không thấy mình được "xuất khẩu" như đã hứa hẹn, một số người đã đến đòi tiền. Giám đốc Trung bỏ trốn. Ngày 30/4, ông ta bị cảnh sát bắt.
Tại phiên xử hôm qua, với việc bị xác định đã "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để chiếm đoạt của 13 bị hại, gần 960 triệu đồng, Trung bị TAND Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù.
Còn bà Nghĩa trong một phiên tòa trước đó đã bị phạt 12 tháng tù treo do làm giả giấy chứng nhận gửi tiền ngân hàng cho người có nhu cầu lao động ở nước ngoài.
Nam Anh