Theo cáo trạng, Bằng rời Tuyên Quang xin vào làm việc cho một công ty xây dựng tại TP HCM. Tháng 5/2008, Bằng tham gia thi công công trình cấp nước tại quận Thủ Đức. Do nhiều lần đến ăn tại quán cơm gần đấy, chàng thanh niên 22 tuổi quen biết bé Trang (con chủ quán) và cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.
Khuya 20/8/2008, Trang bị mẹ la rầy nên bỏ nhà đến công trường tìm "người yêu" tâm sự. Sau khi an ủi vỗ về cô bé, Bằng và Trang cùng thực hiện hành vi giao cấu. Hôm sau, gia đình Trang đi tìm và biết chuyện "yêu đương" của hai người nên đã làm đơn tố cáo Bằng với công an.
Tại tòa hôm nay, Bằng khai nhận mọi hành vi phạm tội nhưng cho rằng mình không hề có ý định hiếp dâm, mọi chuyện xảy ra đều do cả 2 cùng tự nguyện. Bên cạnh đó, gia đình Trang cũng có đơn bãi nại cho bị cáo. Tuy nhiên, do pháp luật đã quy định, mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi đều phạm tội "hiếp dâm trẻ em" nên tòa đã tuyên phạt Hoàng Văn Bằng mức án 12 năm tù.
Vũ Đăng
* Tên nạn nhân đã thay đổi.