Nhà của hai ông này ở thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp cũng bị khám xét.
Trong quá trình điều tra, xét xử vụ án Mai Văn Huy, nhiều bị cáo khai rằng việc Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp (do Huy làm giám đốc) buôn lậu xăng dầu là có chủ trương của Tỉnh ủy, UBND. Tại phiên tòa hồi tháng 6, ông Thọ cùng nhiều quan chức khác của tỉnh đã phủ nhận thông tin này. Tới buổi bế mạc phiên tòa, tuyên án chung thân với Mai Văn Huy, HĐXX đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của 2 nguyên chủ tịch tỉnh Đồng Tháp là Lê Minh Châu, Ngô Phú Thọ, cùng các ông Trần Thành Quang, Phó chủ tịch UBND và Huỳnh Văn Săng, nguyên phó chủ tịch UBND và tập thể lãnh đạo hải quan tỉnh, và Nguyễn Văn Tho.
Quá trình điều tra mở rộng sau đó, cơ quan chức năng có đủ chứng cứ để khởi tố bị can với ông Thọ và Tho.
Ngoài vụ án Mai Văn Huy, ông Thọ còn dính dạng tới vụ tham nhũng mua xe hơi tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp. Phiên tòa phúc thẩm hôm 4/7, VKS, các luật sư đã đề nghị khởi tố tại tòa ông Thọ về hành vi tham ô. Tuy nhiên HĐXX của TAND Tối cao đã không chấp nhận.
Vụ án Mai Văn Huy sẽ được xử phúc thẩm vào 18/11 tới. Phiên xử này được sẽ được tiến hành như một phiên tòa mẫu theo tinh thần Nghị quyết 08.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)