Trong bản kết luận điều tra chuyển VKSND Tối cao đã xác định: Giao và Trung trực tiếp ký các hợp đồng, thu tiền bán cùng một lô đất cho nhiều người; nâng khống diện tích đất bán để lừa đảo người mua… Đến nay, Công ty Đông Phương và Hải Đăng (trực thuộc Đông Phương) còn nợ, phải trả cho chủ đất cũng như khách hàng hơn 73 tỷ đồng và gần 5.900 lượng vàng.
Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tiến hành kỷ luật một số người đã tiếp tay cho hành vi lừa đảo của Giao. Trong đó có, những cán bộ công tác tại Văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố, Sở Địa chính - Nhà đất, và Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố... đã thiếu kiểm tra, thẩm định năng lực chuyên môn cũng như nguồn vốn của Đông Phương, giao cho công ty này quá nhiều dự án trong cùng một thời điểm. Hơn nữa, nhiều dự án do Đông Phương và Hải Đăng thực hiện không đúng tiến độ nhưng vẫn được tiếp tục giao...
Thành ủy TP HCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm điểm những cá nhân có sai phạm trong vụ này. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được kết quả xử lý kỷ luật.
(Theo Tuổi Trẻ)