Cảnh sát Điều tra tỉnh xác nhận cái chết của Nguyễn Hữu Thuận là do Thuận bị đánh, dẫn tới bị “xâm phạm tính mạng, sức khỏe”. Trận đòn đã gây ra các vết bầm tụ máu trên cơ thể và đụng giập nhu mô phổi. Theo kết quả giám định của Viện Y học Tư pháp Trung ương thì đụng giập mô phổi đóng vai trò chính dẫn tới tử vong. Ngoài ra, kết luận điều tra còn khẳng định: “Ban giám đốc cùng bác sĩ của Trung tâm đã thiếu trách nhiệm, bỏ mặc không tổ chức khám chữa kịp thời, dẫn đến cái chết của nạn nhân”.
Từ kết luận trên, Cảnh sát Điều tra tỉnh đã khởi tố hình sự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với các bị can là bảo vệ Trung tâm: Nguyễn Quang Thường, Võ Văn Rài, Khuất Quang Phước; và với 4 học viên: Đỗ Ngọc Đại, Phùng Chí Hào, Cung Thế Lương và Ngô Vĩ Cơ. Còn Giám đốc Trung Tâm Khuất Quang Hưng, Phó giám đốc Nguyễn Thị Oanh và bác sĩ Lê Thúc Đề bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài những người kể trên, Cảnh sát Điều tra tỉnh đã đề xuất Công an Bình Phước kỷ luật Lê Minh Tâm (cán bộ công an thị xã Đồng Xoài) và Trương Tất Hải (Trưởng công an xã Minh Lập). Về phía Trung tâm cai nghiện Bình Phước, UBND tỉnh đã xử lý hành chính dưới hình thức cách chức với ông Hưng, bà Oanh, Đặng Huy Hoàng (Trưởng phòng Bảo vệ), và Trương Ngọc Minh (cán bộ bảo vệ).
Trong quá trình điều tra, bị can Đỗ Ngọc Đại đã treo cổ tự tử chết, nên ngày 4/1, Cảnh sát Điều tra tỉnh quyết định đình chỉ điều tra với Đại. Theo Cơ quan Điều tra, nguyên nhân Đại tự tử là “do buồn phiền vì bị bệnh HIV/AIDS”.
Đến nay, ý kiến của UBND và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước - cho rằng ông Hưng và bà Oanh đã “có thời gian công tác lâu năm, gần đến tuổi nghỉ hưu, chỉ nên xử phạt hành chính...”, miễn tố - đã không được Cơ quan Điều tra chấp nhận.
Để củng cố, ổn định an ninh trật tự tại Trung tâm, UBND tỉnh Bình Phước đã điều ông Trần Mười (nguyên giám đốc Trung tâm Cai nghiện Tân Hiệp, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM) về làm Giám đốc Trung tâm Bình Phước.
(Theo Lao Động)