Theo bản án sơ thẩm ngày 26/6 của TAND Hà Nội, năm 2008, Tạ Đình Tiệp (30 tuổi, quận Đống Đa) và anh Vũ Huy Cường (34 tuổi) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên không quen biết. Trong vụ đánh nhau, Tiệp bị đánh và bị thương tích.
Lúc đó, Tiệp nghi ngờ anh Cường và người bạn Phí Công Thành (39 tuổi) thuê nhóm thanh niên này đánh mình nên nảy ý định trả thù. Ngày 19/8/2014, Tiệp đi xe khách từ TP HCM ra Hà Nội tìm Cường, Thành.
Tiệp tại phiên toà sơ thẩm. |
Chiều hai ngày sau, Tiệp về nhà ở quận Nam Từ Liêm rồi mua dao nhọn, dao tông để gây án. Gọi cho anh Cường nói chuyện, Tiệp được bạn hẹn tới đường Trần Duy Hưng. Đến nơi, thấy anh Cường đang nghe điện thoại, mặt quay vào trong, Tiệp rút con dao nhọn đâm 4 nhát vào bụng, cổ.
Nạn nhân bị thương tích, ôm bụng, Tiệp đâm thêm 3 nhát nữa vào lưng làm anh Cường ngã gục, tử vong. Gây án với anh Cường xong, Tiệp vứt dao tại hiện trường và bỏ chạy về phía cầu Trung Hòa, bắt xe ôm đến nhà anh Thành gây án tiếp.
Thấy anh Thành đang đứng trước cửa nhà, Tiệp rút dao tông đi tới. Thấy Tiệp cầm dao, anh Thành bỏ chạy và bị hắn đuổi theo, cầm dao chém một nhát vào lưng nhưng không trúng. Anh này chạy vào nhà mình, đóng cửa lại nên Tiệp bỏ về. Gây án xong, Tiệp đến CA quận Đống Đa đầu thú.
Trước những bất thường về tâm lý của Tiệp, cơ quan chức năng đã cho đi giám định tâm thần và xác định anh ta bị rối loạn loại phân liệt và hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.
Tại toà, Tiệp thừa nhận hành vi như truy tố. Đại diện gia đình bị hại yêu cầu bồi thường theo quy định và đã nhận được 20 triệu đồng bồi thường.
Toà đã tuyên phạt Tiệp 20 năm tù tội Giết người.
Việt Dũng