Các bị can còn tiếp tục khai báo đưa tiền hối lộ một số cán bộ Công an Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công tách riêng để làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau. |
Bộ Công an vừa kết thúc điều tra 23 bị can tại giai đoạn 2 của vụ án "chợ ma túy Thanh Nhàn". Trong số này có 6 người từng là cảnh sát hình sự phường và cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội.
Tại giai đoạn 1 do Cao Thị Lan cầm đầu, 7 công an khác "bị tiền bắn thủng" đã phải nhận án tù tổng cộng 17 năm.
Quá trình điều tra vụ Cao Thị Lan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện còn đường dây khác do Trần Thị Thuận, Bùi Trọng Bảy và Trịnh Thị Thanh cầm đầu, cũng hình thành tụ điểm mua bán heroin ở khu M12 tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, Hà Nội. Tụ điểm này hoạt động công khai với hàng nghìn con nghiện tới mua mỗi ngày.
6 công an nhận hối lộ 340 triệu đồng
Kết quả điều tra cho thấy, đường dây là được tổ chức tinh vi, chặt chẽ, lượng người tham gia lớn; đặc biệt có một nhóm công an nhận hối lộ để làm ngơ, tiếp tay tội phạm ma túy hoạt động.
Theo đó, ông Phạm Nho Việt (cảnh sát hình sự Công an phường Bạch Mai) cùng 3 đồng nghiệp Đinh Quế Hoan, Lê Văn Minh, Võ Xuân Long đã không làm tròn nhiệm vụ được giao tại phường Bạch Mai. 4 người nhận hối lộ 40 triệu đồng của những kẻ mua bán ma túy.
Ở cấp cao hơn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện sự liên quan của 2 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Hà Nội là Phạm Đình Tiếng và Nguyễn Thế Quảng.
Ngày 10/12/2000, khi lực lượng chức năng triệt phá tụ điểm ở M12, ông Quảng gọi điện thoại báo tin cho chủ mưu Bùi Trọng Bảy để tẩu tán tang vật và không bị bắt. Hành vi này bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, làm hỏng cả chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an Hà Nội bỏ nhiều công điều tra, triệt phá. Trước khi bị 8 triệu đồng "bắn thủng", viên cảnh sát này từng nhiều lần nhận bằng khen, huân chương trong công tác.
Còn Nguyễn Định Tiếng với nhiệm vụ thụ lý điều tra vụ án, thư ký ban chỉ đạo chuyên án đã cố tình làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt những kẻ chủ mưu, tổ chức điều hành mua bán ma túy ở khu M12. Tổng số tiền ông Tiếng bị cáo buộc là 20.000 USD (thời điểm năm 2001 hơn 290 triệu đồng). Đặc biệt, ông này còn bị cáo buộc lừa gần 80 triệu đồng của 2 bị can Bùi Trọng Bảy và Trần Thị Lan khi hứa sẽ lo giúp can phạm Trần Thị Lành được "tha bổng". Trong khi thực tế thời điểm đó, Tiếng không được giao giải quyết vụ án.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị VKS truy tố bị can Phạm Đình Tiếng, Nguyễn Thế Quảng cùng Phạm Nho Việt, Đinh Quế Hoan, Võ Xuân Long và Lê Văn Minh cùng về tội nhận hối lộ, tổng cộng khoảng 340 triệu đồng. Riêng ông Tiếng thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Bùi Trọng Bảy, Trần Thị Lan, Trịnh Thị Thanh đã tự nguyện khai báo việc đưa hối lộ trước khi bị phát giác nên không bị khởi tố về hành vi này. Bảy, Lan, Thanh, Thuận và 13 người khác bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. |
Hoàng Khuê