Ngày 28/12, TAND huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã mở phiên tòa lưu động tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Tây Ninh (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh), tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dư (29 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Thành Nhân (22 tuổi) 8 năm tù cùng về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Liên quan đến vụ án, Võ Ngọc Tuấn (37 tuổi) cũng phải nhận 7 năm tù và Nguyễn Thị Mai Quý (22 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đường dây tuồn thuốc gây nghiện vào trại cai nghiện. Ảnh: Nguyệt Triều |
Theo cáo trạng, bị cơn vật vã hành hạ trong thời gian cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Tây Ninh, Dư bàn bạc với Nhân cho mượn sổ thăm nuôi để nhờ người vận chuyển thuốc Tataprovon vào Trung tâm sử dụng.
Cả hai nhờ Quý lấy tiền từ Tuấn (cậu ruột của Dư) mua 35 vỉ thuốc Tataprovon tại các tiệm thuốc tây. Sau đó, Dư gọi điện cho cậu chỉ cách đục đáy bình gas mini để cất giấu thuốc rồi dùng keo dán đáy bình lại. Khi Quý đến lấy đồ thăm nuôi, sổ thăm nuôi cùng với các bình gas gửi vào cho Nhân thì bị bảo vệ của trung tâm phát hiện bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định, Dư còn nhờ một người khác gửi vào trung tâm cho mình gần 300 viên thuốc Tataprovon, 2 điện thoại, 2 cục pin điện thoại, 100 điếu thuốc hero, 10 đoạn lưỡi cưa sắt, 10 viên thuốc nén màu trắng... Giám định cho thấy trong tất cả những viên thuốc Tataprovon thu giữ được đều có chứa chất gây nghiện Dextroproxyphen.
Nguyệt Triều