TAND TP HCM ngày 8/8 tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (53 tuổi) 15 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, buộc bồi thường hơn 2,2 tỷ đồng cho bị hại. Tổng hợp với 3 năm tù trước đó cũng về tội này, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm tù.
Theo HĐXX, Tâm không thừa nhận có mặt tại nhà nạn nhân đêm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, chứng cứ thu thập được như dấu vân tay và hình ảnh trích xuất từ camera... đủ cơ sở buộc tội bị cáo.
Liên quan vụ án, ông Nguyễn bị cho là cùng Tâm đột nhập nhà nạn nhân và bị camera ghi lại nhưng không thừa nhận. Ngoài hình ảnh nhận dạng từ camera, cơ quan điều tra không có chứng cứ khác buộc tội ông này nên không thể xử lý.
Tâm tại toà. Ảnh: Kỳ Hoa. |
Theo cáo trạng, khuya 13/11/2014, vợ chồng chị Trúc (ngụ quận Thủ Đức) đi ăn tối về thấy cửa sổ bị vỡ, song sắt bị bẻ gãy. Kiểm tra trong nhà, chị phát hiện khóa két sắt bị cạy; 300 triệu đồng, 17.000 USD, 36 lượng vàng SJC cùng nhiều nữ trang hạt xoàn với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng đã mất.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát ghi nhận 4 dấu vân tay trên két sắt là của Tâm. Chị Trúc sau đó nộp thêm cho cơ quan điều tra đoạn băng hình 2 người đột nhập vào nhà mình, do camera nhà hàng xóm ghi nhận. Kết quả điều tra xác định, hai người trong camera là Nguyễn và Tâm.
Ngoài hành vi Trộm cắp tài sản, từ năm 1982 Tâm nhiều lần đi tù về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Buôn bán hàng cấm, Gây rối trật tự công cộng.
Kỳ Hoa
* Tên người đàn ông liên quan đã thay đổi.