4 bị cáo tại tòa ngày 2/3. |
Theo cơ quan công tố, tối 14/5/2010 anh Vương Như Trường (23 tuổi) và bạn đang đi trên đường đã bị cảnh sát Huy đuổi theo vì nghi giấu ma túy trong người. Trinh sát 28 tuổi yêu cầu họ dừng xe kiểm tra nhưng không phát hiện ma túy.
Sau đó, cảnh sát Hoan (36 tuổi) cùng Nguyễn Như Hinh (35 tuổi), Lê Văn Huấn (42 tuổi) có mặt ở nơi Huy đang giữ chân "nghi phạm". Thời điểm này, anh Tống Bá Đức trên đường đi tìm Trường đã gặp Huy cũng bị giữ lại để kiểm tra giấy tờ nhưng anh này không mang theo.
Nhóm của Huy tiếp tục truy hỏi anh Đức cùng Trường và người bạn, dọa đưa về công an huyện để làm việc. Anh Đức xin "giải quyết nội bộ", Hoan nói: “Có tiền hay gì khác thì bỏ ra. Nếu không có gì thì cầm xe máy mà lấy tiền nộp phạt”.
Cơ quan điều tra xác định, Hoan đã mở cốp xe máy lấy dùi cui và khoá số 8 vụt vào chân và đấm vào ngực anh Đức. Bị đánh, anh này bỏ chạy. Hinh đuổi theo giữ lại và bảo: “Để tao xin cho nộp phạt hành chính, mỗi người một triệu đồng".
Anh Đức sau đó đưa xe máy "đặt" cho Huấn lấy 2 triệu đồng nộp phạt. Hai ngày sau, gia đình anh Đức chuộc lại Huấn yêu cầu phải đưa thêm 5 triệu đồng nữa. Bất bình trước việc này, họ tố cáo việc làm của Hoan, Huy cùng Hinh và Huấn với cơ quan chức năng.
Sự việc “vỡ lở”, Huy và Hinh mang 3 triệu đồng đến nhà nạn nhân xin rút đơn.
Tại phiên xử, 4 bị cáo đồng loạt phủ nhận kết quả xác minh của cơ quan điều tra. Nhận định các bị cáo không thành khẩn, TAND Hà Nội tuyên phạt Hoan 4 năm về tội cướp tài sản. Đồng phạm Huy lĩnh án 36 tháng, Hinh 30 tháng, Huấn 24 tháng.
Nam Anh