Trước đó, ngày 8/1, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã có thông báo kết luận khẳng định, năm 1975, ông Nhạt không trung thực báo cáo việc nhờ giáo viên làm lại học bạ cấp II không đúng thủ tục. Ông Nhạt không học lớp 7, nhưng trong học bạ lại ghi "đã học hết chương trình lớp 7".
Xác minh tổng hợp 6 bộ hồ sơ mà ông Nhạt đã kê khai ở các thời gian khác nhau, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng còn phát hiện, trong lý lịch quân nhân tháng 8/1973, ông Nhạt đã kê khai không đúng là học hết lớp 9. Ngoài ra, ông Nhạt còn kê khai không thống nhất thời gian nhập ngũ, xuất ngũ gây khó khăn cho việc kiểm tra, xác minh.
Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cho rằng, vi phạm của ông Nhạt đã gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên trong cơ quan, ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo Cục thuế hải Phòng. Từ đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Cục thuế có biện pháp xử lý sai phạm của ông Đinh Xuân Nhạt.
Hà Thành