Ngày 26/12, tại hầm và kho bếp ở nhà hàng trên, lực lượng chức năng phát hiện có một con mèo rừng nặng gần 3kg, 9 con dũi, 18 con don cùng 4 con cầy ròi mốc. Ở khu vực chế biến cũng có 2 con cầy hôi đã làm thịt, đầu mèo rừng.
Nhà hàng này còn có một bình rượu rắn hổ mang chúa, một bình rượu kỳ đà. Phòng cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) cho biết, chỉ cần phát hiện một cá thể quý hiếm như mèo rừng hay rắn hổ mang chúa vụ việc có thể đã đưa ra khởi tố.
Đây là số động vật hoang dã quý hiếm chờ xẻ thịt lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện.
Số động vật quý hiếm bị bắt quả tang tại nhà hàng Mỹ Hạnh. Ảnh: Hà Anh. |
Lý giải về số động vật hoang dã trên, bà Cao Mỹ Hạnh (33 tuổi), chủ nhà hàng nói, một tuần trước đó, nhà hàng mua của những người không quen biết với giá hơn 7 triệu đồng. Chủ nhà hàng chỉ xuất trình được đơn xin tiêu thụ động vật hoang dã thông thường qua gây nuôi sinh sản (không ghi rõ nuôi con gì) và giấy chứng nhận đăng ký do chi cục kiểm lâm Hòa Bình cấp.
Chiều cùng ngày, số động vật hoang dã trên đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Chương Mỹ. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Gần 40 cá thể động vật hoang dã trên do Đội 3.1 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội), Hạt Kiểm lâm Chương Mỹ, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội giải cứu.
Trước đó, cuối tháng 11/2008, 40 kg rắn hổ mang chúa trên đường vận chuyển đến các nhà hàng, khách sạn đã bị công an Hà Nội bắt giữ.
Hà Anh