Nguyên đơn là ông Thái Bình Dương, cháu nội của nữ sĩ Tương Phố (một thi nhân nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20 với các tác phẩm như Giọt lệ thu, Mưa gió sông Tương...).
Ngày 12/1, TAND thành phố Đà Lạt đã đưa vụ kiện ra xét xử.
Theo trình bày của ông Dương, khi cha là Thái Văn Châu qua đời vào năm 1995, gia đình ông đã làm đơn trình UBND phường 10, xin phép được chôn cất trên đồi Tương Sơn, gần với mộ bà nội là Tương Phố. Cũng trong năm này, ông Dương cất một ngôi nhà cấp 4 trên đồi Tương Sơn để tiện bề trông coi mộ. Việc cất nhà được UBND phường chấp nhận.
Ông Thái Bình Dương, cháu nội nữ sĩ Tương Phố với xấp hồ sơ khiếu nại trên tay. Ảnh: Phong Trần |
Năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty Tam Hà thuê hơn 34 ha đất rừng thuộc khu đồi Tương Sơn để xây khu nghỉ dưỡng và du lịch. Theo họa đồ, khu đất cấp cho công ty này có cả phần mộ của gia đình ông Dương và công trình được xây dựng thêm sau này.
Để giao đất cho Công ty Tam Hà, UBND phường 10 đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà của gia đình ông Dương, kèm theo đó là biên bản "vi phạm hành chính" với nội dung ông Dương đã xây nhà trái phép.
Tuy nhiên, nguyên đơn cho rằng, biên bản có những dấu hiệu nghi vấn như: không ghi số; không có chữ ký của đương sự, người làm chứng, người lập biên bản; phần tiêu đề thể hiện nôi dung của biên bản cũng bị bỏ trống... "Xét về mặt pháp lý, đây là một biên bản hoàn toàn không có giá trị", người cháu của nữ sĩ trình bày.
Sau đó, UBND phường 10 vẫn căn cứ vào biên bản trên để ra quyết định đình chỉ thi công và cưỡng chế phá dỡ ngôi nhà của gia đình ông Dương bằng Quyết định 195.
Trình bày tại tòa, đại diện UBND phường 10 thừa nhận có cấp phép xây dựng cho căn nhà của gia đình ông Dương nhưng ghi rõ chấp nhận trong một thời gian nhất định. Thiếu sót của phường là ở biên bản vi phạm hành chính, lập nhưng "các bộ phận thực hiện quên không ký tên vào".
Nêu quan điểm, đại diện VKSND thành phố Đà Lạt đề nghị, hủy quyết định 195 của UBND phường 10, đồng thời phải có đại diện Công ty Tam Hà tham dự tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
TAND thành phố Đà Lạt phải hoãn phiên xét xử để điều tra, thu thập thêm chứng cứ.
Phong Trần