Ngày 8/7, Công an Tây Ninh đã bắt Vòng Kam Sang (62 tuổi, quê Đồng Nai), Phạm Thị Nhung (53 tuổi, quê Tây Ninh) và Lin Liang Hui (tên thường gọi là Phụng, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi buôn bán phụ nữ qua biên giới.
Tên Lin Liang Hui (tên thường gọi là Phụng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T |
Trước đó, ngày 6/7, khi cả 3 chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) đưa 3 phụ nữ Việt Nam ra Hà Nội, sau đó qua cửa khẩu Móng Cái để đưa sang Trung Quốc thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp C45 (Bộ Công an) bắt giữ.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt bắt khẩn cấp 22 người, trong đó có 13 người Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã giải cứu được 5 phụ nữ chuẩn bị bán sang biên giới Trung Quốc.
Theo điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ tháng 2/2011, khi Phụng đến Việt Nam và làm quen với vợ chồng Sang và Từ Sỳ Muối (58 tuổi, quê Tây Ninh). Phụng đề nghị đôi vợ chồng này tìm gái để anh ta lừa bán sang Trung Quốc và sẽ trả tiền công 2 triệu đồng cho cô gái mà họ tìm được.
Đến tháng 5/2011, vợ chồng Sang và Muối nhờ thêm một người tên là Phạm Thị Nhung (53 tuổi, quê Tây Ninh) tìm các phụ nữ. Thấy dễ kiếm tiền, Nhung tiếp tục gặp nhờ thêm một số người khác tìm các phụ nữ và trả cho họ 1 triệu đồng một cô.
Các tên bị bắt khai nhận, đã bán trên 40 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu tìm vợ phải trả cho người môi giới 80 - 100 triệu đồng.
Trong đường dây lừa bán phụ nữ sang biên giới còn có Nguyễn Thị Kim Mến (35 tuổi, quê Tây Ninh) đã lấy chồng ở Trung Quốc. Tháng 3 năm nay, Mến về nước tìm vợ chồng Sang và Muối để đưa đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam tìm vợ. Mỗi trường hợp thành công, Mến trả cho vợ chồng Sang và Muối 60 triệu đồng.
Nguyệt Triều