Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian đương chức (1985-1995), ông Liêm đã thông đồng cùng 4 cán bộ Công ty Xây lắp công nghiệp thuộc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn lập phiếu chi khống nhằm hợp thức hoá 6,8 tỷ đồng. Các phiếu này được dùng vào những công trình mà đơn vị đang thi công xây dựng.
4 đồng phạm với Liêm là Nguyễn Ngọc Danh (kế toán trưởng, kiêm phó giám đốc), Phạm Đại Kiếm (kế toán trưởng, phó giám đốc), Phạm Thị Lý (thủ quỹ) và Nguyễn Văn Đức (giám đốc Xí nghiệp Công tư hợp danh).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra vừa nhận được báo cáo của Công ty Xây lắp công nghiệp phát hiện 5 bị can này đã lập 6 phiếu chi khống vào công trình xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn, rút hơn 2 tỷ đồng. Tình tiết này sẽ tiếp tục được làm rõ.
(Theo Tuổi Trẻ)