Cơ quan điều tra dự kiến chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU 18), Vũ Mạnh Tiên (nguyên phó văn phòng PMU 18), Lương Mạnh Hoa (nguyên lái xe của Bùi Tiến Dũng), Nguyễn Mậu Thôn (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoa Việt), Tôn Anh Dũng (phó giám đốc Công ty cổ phần Thái Bình Dương) về hành vi đưa hối lộ. Riêng Nguyễn Đình Toản (nguyên trung tá, phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa) bị đề nghị truy tố về hành vi môi giới hối lộ.
Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi chạy án của Bùi Tiến Dũng. Cụ thể, sau khi Bùi Quang Hưng (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) bị bắt, do lo sợ bị lộ tẩy việc tham gia cá độ bóng đá với Hưng, Bùi Tiến Dũng đã chi 59.500 USD và 550 triệu đồng để nhờ chạy tội theo nhiều hướng. Trong đó, Dũng chỉ đạo hai cấp dưới là Vũ Mạnh Tiên và Lương Mạnh Hoa liên hệ và đón Tôn Anh Dũng từ Huế ra Hà Nội. Tại đây, Tiên và Hoa đã giao cho người này số tiền 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng.
Sau khi cầm tiền, Dũng “Huế” tổ chức một bữa cơm tại khách sạn lớn, mời thiếu tướng Cao Ngọc Oánh (khi đó là thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an), ông Nguyễn Văn Lâm (khi đó là phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và một số cán bộ khác. Trong bữa ăn, có người đề cập đến vụ án đánh bạc của Bùi Quang Hưng như một sự kiện thời sự nóng, tuy nhiên không có sự nhờ vả can thiệp nào đưa ra với tướng Cao Ngọc Oánh.
Bùi Tiến Dũng cũng nhờ Nguyễn Mậu Thôn dùng 500 triệu đồng Dũng cho vay trước đây để chạy án. Nguyễn Mậu Thôn đứng ra mời một số người dùng cơm thân mật tại một nhà hàng nhưng ý định không thành. Biết bị lộ, trước hôm bị bắt, Thôn đã nộp lại cơ quan công an 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đình Toản được Bùi Tiến Dũng đưa 9.500 USD và 50 triệu đồng để nhờ tìm giúp người trong ngành công an có thể chạy tội cho Dũng. Ông Toản đã chủ động nộp lại cho cơ quan điều tra một phần số tiền trên.
Khép lại mảng chạy án trong vụ PMU18, cơ quan điều tra chưa làm rõ được thực tế đâu là những đích đến của toàn bộ các “nhánh” chạy án trên.
(Theo Tuổi Trẻ)