Trần Huỳnh Nguyên Tĩnh. |
Chiều 28/10, Lê Hồng Vũ (50 tuổi, trú ở đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang) đi dự tiệc tân gia ở huyện Diên Khánh về. Đến gần khu vực đường 23-10 thuộc phường Phương Sơn, Vũ va chạm với xe máy của một cô gái trẻ (chưa rõ lai lịch) đi cùng chiều, ngã xuống mặt đường, xây xát tay chân. Vũ quát mắng và thu giữ chìa khóa xe máy của cô gái.
Thấy vậy, 2 anh Tống Văn Định và Nguyễn Hữu Lực đang ngồi nhậu tại một quán bia hơi bên đường ra can ngăn. Vũ liền gây sự, đánh anh Định. Trong lúc đôi bên ẩu đả, cô gái tranh thủ lấy lại chìa khóa, rút êm.
Phát hiện cô gái đã rời khỏi hiện trường, Vũ vội vã lên xe máy phóng nhanh về hướng trung tâm thành phố đuổi theo cô gái. Phần vì lo Vũ gây khó dễ với cô gái, phần bực tức vì bị đánh, hai anh Định, Lực tăng tốc xe máy bám theo. Khi hai bên dừng xe lại cãi vã, thách đố lẫn nhau, Thiếu tá Lê Văn Bảy, cảnh sát khu vực công an phường Phương Sơn, mời các bên về trụ sở để giải quyết vụ việc.
Cùng lúc đó, nhóm con cháu của Vũ vừa tới hiện trường. Trần Huỳnh Nguyên Tĩnh (cháu Vũ) xông tới đấm vào mặt anh Nguyễn Hữu Lực. Thiếu tá Bảy can thiệp, mời Tĩnh vào trụ sở công an phường Phương Sơn, nhưng anh ta lớn tiếng chửi mắng và thách thức. Liều lĩnh hơn, Tĩnh còn vào tận trụ sở công an phường Phương Sơn đánh anh Tống Văn Định.
Lê Vũ Minh và Lê Huỳnh Trung xông vào tiếp sức với Tĩnh gây rối trật tự trong trụ sở công an phường. Chúng đập vỡ mặt kính bàn làm việc của trực ban công an phường.
Vụ náo loạn khiến cho hàng trăm người dân hiếu kỳ xem, dẫn đến trật tự giao thông một đoạn đường 23-10 bị ách tắc. Chỉ đến khi lực lượng cảnh sát 113 đến can thiệp, tình hình trật tự mới vãn hồi.
Công an thành phố Nha Trang đang củng cố chứng cứ tài liệu để xử lý nghiêm minh những người có liên quan.
(Theo Công An Nhân Dân)