Theo bản án phúc thẩm tuyên sáng 28/3 của Toà Cấp cao tại Hà Nội, năm 1999 UBND Hà Nội có quyết định thu hồi hơn 3.000 m2 đất tại phường Ô Chợ Dừa cho một đơn vị xây nhà ở. Phần lớn diện tích này là đất ao hồ với 9 hộ dân cư trú, trong đó có gia đình bị cáo Ngô Văn Quảng (49 tuổi, thiếu tá công an quận Ba Đình)
Quá trình giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư gặp phải sự phản ứng của các hộ dân. Sau nhiều lần họp, ông Quảng hứa sẽ thay mặt chủ đầu tư để thương thảo, thanh toán đền bù. Vị công an cam kết giữa tháng 10/2008 sẽ bàn giao mặt bằng sau khi nhận 17 tỷ đồng tiền tạm ứng.
Nhà chức trách cáo buộc, bị cáo Quảng sau đó tìm cách hợp thức hóa thủ tục quyết toán, nhưng không giao tiền cho dân và cũng không trả lại chủ đầu tư. Bị cáo được xác định đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, liên quan vụ việc có 7 người là đồng phạm.
TAND Hà Nội trong phiên sơ thẩm mở tháng 6/2015 đã tuyên phạt bị cáo Quảng án tù chung thân, những người còn lại từ 24 tháng tù treo đến 9 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 6 người trong số này chống án.
Tại phiên phúc thẩm mở ngày 27/3, bị cáo Quảng khai không lừa đảo chiếm đoạt số tiền như cáo buộc. Còn 5 bị cáo xin giảm nhẹ tội.
Trong bản án tuyên sáng nay, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm tuyên đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến nay một số điều luật trong Bộ luật hình sự 2015 được áp dụng trước, thêm vào đó xét bị cáo có bằng khen, giấy khen trong lúc làm việc nên giảm xuống còn 20 năm tù. Tội danh vẫn giữ nguyên là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong 5 bị cáo còn lại có một người được giảm 2 năm tù, ba người được giảm một năm.
Phạm Dự