Nguyên tổng thanh tra Quách Lê Thanh. Ảnh: Người lao động. |
Ông Khải bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ; Dương Văn Lực (vụ phó vụ 4) và Bùi Xuân Bảy (vụ phó vụ 2) cùng bị quy vào tội nhận hối lộ.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thanh tra 4 dự án của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, với cương vị trưởng đoàn, ông Khải đã nhận hối lộ 13.500 USD cùng 10 triệu đồng. Tương tự, vụ phó Dương Văn Lực nhận 3.000 USD, 10 triệu đồng; vụ phó Bùi Xuân Bảy 11 triệu đồng…
Khi sai phạm bị phát hiện, Lương Cao Khải đã mang 110 triệu đồng tới nhà cấp trên là Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh nhờ “giúp đỡ”. Việc này sau đó được ông Thanh báo cáo Ban Nội chính Trung ương và nộp lại.
Cơ quan điều tra cho rằng Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Quốc Trượng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng việc quản lý thanh tra những dự án trên. Việc nguyên giám đốc Công ty Thiết kế xây dựng dầu khí (PVECC) Nguyễn Trọng Nhưng khai đưa hối lộ ông Trượng 3.000 USD và 5 triệu đồng chưa đủ chứng cứ để xác định là có thật.
Vụ án xảy ra, ông Quách Lê Thanh cũng bị xác định có trách nhiệm liên quan, không kịp thời xử lý cán bộ sai phạm... Tuy nhiên, hành vi của ông Trượng và Thanh chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đề nghị xử lý hành chính với 2 người này.
Trước đó, Thủ tướng đã tạm đình chỉ chức Phó tổng thanh tra Chính phủ của ông Trượng và yêu cầu cơ quan điều tra sớm làm rõ mức độ cũng như sai phạm của các cán bộ lãnh đạo Thanh tra.
Ngày 1/9, liên quan tiêu cực tại Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có kết luận cụ thể về các sai phạm của ông Trần Quốc Trượng và ông Quách Lê Thanh. Việc này phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/9. Trước đó, ông Thanh đã được Quốc hội miễn nhiệm chức Tổng thanh tra Chính phủ, còn ông Trượng đã bị Thủ tướng ký quyết định tạm đình chỉ công tác Phó tổng thanh tra Chính phủ.
Tối 6/10/2005, Lương Cao Khải cùng vợ đến nhà riêng và đút một phong bì vào túi áo của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngay chiều 7/10/2005 ông Thanh trực tiếp gặp Trưởng ban Nội chính Trương Vĩnh Trọng báo cáo và gửi lại phong bì tiền. Lần thứ hai, thứ ba, Khải không đưa trực tiếp mà kẹp phong bì tiền trong các tài liệu và để lại nhà. Lần đưa tiền cuối cùng diễn ra vào ngày 15/10/2005 tước khi Lương Cao Khải bị bắt 5 ngày. Tổng cộng cả 3 lần là 110 triệu đồng.
4 tháng trước, tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 11, ông Thanh phân trần có nghe báo cáo về sai phạm của 3 cán bộ trong đoàn thanh tra do Lương Cao Khải làm trưởng đoàn. "Tôi xác định Lương Cao Khải phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn và đang muốn chạy tội, nên đã báo cáo với Trưởng ban Nội chính Trương Vĩnh Trọng, người trực tiếp chỉ đạo vụ án này. Việc làm này, tôi nghĩ rằng đến giờ là trong sáng, góp phần đấu tranh chống tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy tội", người đứng đầu cơ quan thanh tra đã diễn giải.
L.Anh