Ngày 9/6, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Minh Công (43 tuổi, ở xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội giết người.
Bị cáo Công tại tòa. Ảnh: V.B |
Theo cáo trạng, trưa 26/4/2011, Công đi làm về được vợ báo, bà Trần Thị Kim Mai (chị gái Công) vừa chửi bới vợ anh này đưa bố đẻ về nhà nuôi dưỡng nhằm tranh giành đất đai. Công liền điện cho chị gái đến nhà nói chuyện rồi mua 3 lít xăng cho vào túi nylon mang về.
Bị bà Mai quát nạt khi có mặt bố mẹ, Công ném bịch xăng xuống nền nhà làm xăng chảy lênh láng. Người chị gái liền lao vào túm tóc em trai tiếp tục chửi bới. Công rút bật lửa ra để phóng hỏa thì bị vợ ngăn lại.
Trong lúc giằng co, vợ chồng Công trượt chân ngã xuống nền nhà. Nhân lúc vợ không để ý, Công lao tới chỗ bịch xăng vừa vỡ và phóng hỏa. Ngọn lửa bùng cháy, bén vào lưng Công khiến mọi người trong nhà vội lao ra ngoài.
Riêng bà Nguyễn Thị Kế (82 tuổi), mẹ đẻ của Công không kịp chạy nên bị lửa thiêu. Công lao vào cứu mẹ và đưa đi cấp cứu nhưng do bỏng nặng 100% (độ 3-4), trụy tim mạch nên bà Kế tử vong tại bệnh viện.
Tại phiên toà, Công cúi đầu hối lỗi và bị tuyên án 9 năm tù giam.
Nguyễn Đông