Sáng 15/9, Dung trong chiếc áo thun xanh, quần jean khá thời trang được cảnh sát dẫn giải vào phòng xử án tại TAND Hà Nội. VKS cáo buộc người đàn bà ở tuổi tứ tuần này đã mua bán tổng cộng hơn 86 bánh heroin.
Dung bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ tại tỉnh Quảng Tây vì liên quan một đường dây buôn bán ma túy khác tại nước này. Sau khoảng nửa năm bị giam để điều tra, tháng 1 vừa qua, người đàn bà này được trao trả về Việt Nam theo lệnh truy nã của Công an Hà Nội do "dính" đến đường dây mua bán ma túy của bà trùm Nguyễn Thị Thơm cầm đầu.
VKS đề nghị mức án chung thân với Dung. Ảnh: Anh Thư. |
Theo cơ quan công tố, khoảng năm 2003-2004, Dung làm nghề sơn sửa móng tay, làm đầu ở Bằng Tường, Trung Quốc. Thời gian này, Dung đã mua ma túy của một số người Việt Nam rồi bán lại ở xứ người, mỗi bánh lãi là 5.000 nhân dân tệ.
Khoảng cuối năm 2005 đến tháng 3/2006, Thơm gặp Dung nói muốn tìm nguồn "hàng trắng". Dung nhận lời và bán cho đường dây của Thơm 25 bánh heroin với giá hơn 100 triệu đồng mỗi bánh. Trong số này có một bánh, Thơm cướp không của Dung.
Khi bà trùm Thơm bị bắt, Dung bỏ trốn sang sống ở thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) hành nghề xăm mắt, môi. Theo cơ quan công tố, tổng cộng Dung đã tham gia mua bán lượng ma túy cực lớn với hơn 86 bánh heroin. Lời khai của Thơm và đồng bọn cũng như tài liệu điều tra cũng thể hiện rõ điều này.
Tuy nhiên, tại phiên xử Dung một mực khai chỉ mua bán tổng cộng 28 bánh, 2 cây heroin... Do vậy sau 2 lần nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ lượng ma túy Dung đã "nhúng tay" cũng như xác định nguồn gốc 2 căn nhà đứng tên bị cáo.
Anh Thư