Đến hết giờ làm việc hôm qua, khoảng 200/280 người là nhân chứng, bị hại, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong vụ án Năm Cam đã tới nhận quyết định triệu tập ra trước tòa. Theo Chánh án Đồng Thị Ánh, tòa dành thêm ngày hôm nay để tiếp tục làm việc với những người còn lại.
Khi đến tòa theo giấy gọi, 1 chủ hộ ở hẻm 74 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, nơi diễn ra các sòng bài của Năm Cam, đã tự nguyện xin nộp lại khoản tiền hưởng lợi bất chính khoảng 2,5 triệu đồng cho tòa. Đây là 1 trong 8 hộ gia đình trong hẻm được đồng bọn của Năm Cam chi tiền mỗi ngày 20.000 đồng để không tố cáo hoạt động sòng bạc với cơ quan chức năng.
TAND thành phố cho biết, phần lớn những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập là do có nhà cửa, mặt bằng cho thuê trong vụ án Năm Cam. Tòa yêu cầu họ nộp toàn bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất, hợp đồng cho thuê và giấy đăng ký kết hôn (đối với người có chồng hoặc vợ là bị can trong vụ án) để thuận tiện cho việc giải quyết vấn đề dân sự.
VKSND Tối cao vừa có công văn đính chính 15 sai sót trong cáo trạng truy tố Năm Cam cùng đồng bọn. Chẳng hạn, số tiền mà Trương Thị Lan (con gái Năm Cam, vợ Hiệp “Phò Mã”) đưa cho Tôn Vĩnh Đắc (Long “Đầu Đinh”) để ra Hà Nội chạy án cho cha và chồng sau khi vụ án bị khởi tố là 10.000 USD chứ không phải 11.000 USD như ghi trong cáo trạng. Khoản tiền mà VKS quy kết Đỗ Đạt Giang cưỡng đoạt của Lê Thị Hồng Ngọc (chủ quán Tân Hải Vân, đường Nguyễn Trãi) để bảo kê cho quán này là 100 triệu đồng chứ không phải 130 triệu. Khoản tiền mà Vương Thanh được Triệu Tô Hà trả công khi làm nhiệm vụ giám sát sòng bạc của Hà là 3 triệu chứ không phải 8 triệu đồng.
Tội danh “tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” mà VKS truy tố với các bị can Trương Văn Cam, Taing Peng Chheu, Tôn Vĩnh Đắc, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Thị Kim Anh, Dương Ngọc Hiệp được sửa thành tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Một số sai sót trong quá trình in ấn văn bản cũng được điều chỉnh.
(Theo Tuổi Trẻ)