Công ty CIEPICO ở 46 Thụy Khuê, Hà Nội, được Bộ LĐTB&XH cấp giấy phép hoạt động chuyên doanh đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ ngày 30/12/1999. Có giấy phép, dù chưa đăng ký hợp đồng theo quy định, CIEPICO đã cử người đi tìm những đầu mối có “nguồn hàng”, nhưng không có chức năng, để tuyển, đào tạo và thu tiền của người lao động.
Ngày 2/7/2000, CIEPICO đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Trường Sơn Hải (TP HCM) mà thực chất là “bán cái” để Trường Sơn Hải được toàn quyền tuyển, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Hai tháng sau, Trường Sơn Hải lại “nhượng” quyền xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH An Bình. Có “lá bùa” trong tay, Trường Sơn Hải và An Bình đã buộc người lao động phải nộp tiền đào tạo là 150 USD/người và khoản phí 20 USD/người khi có visa.
Việc làm ăn khuất tất của CIEPICO chỉ bị phát giác cho đến khi Công an Hà Nội phá vụ làm hồ sơ lậu lừa đảo 580 người của Đàm Văn Mạnh và Nguyễn Văn Tự (Trưởng và Phó Phòng Tuyển dụng lao động xuất khẩu). Đến lúc này, Hội đồng Trung ương Liên minh các hợp tác xã, cơ quan chủ quản của CIEPICO, và Cục Quản lý người lao động với nước ngoài mới “té ngửa” và thừa nhận những kẽ hở trong quản lý.
Trách nhiệm của CIEPICO sẽ phải được xét đến trong vụ lừa đảo của Mạnh và Tự, bởi ông Lê Nghị, Giám đốc CIEPICO, đã đề bạt Mạnh, một tay “cò mồi” không bằng cấp, không chuyên môn lên làm trưởng phòng. Tự cũng được ông Nghị mời làm phó phòng khi mà chính y từng bị kết án 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép.
Ngoài vụ lừa 800.000 USD của 580 người, cơ quan công an sẽ làm rõ việc Tự, Mạnh tổ chức cho 46 người xuất cảnh sang Thái Lan và trường hợp làm hồ sơ, thẻ thuyền viên giả cho 40 người để xuất cảnh qua đường biển.
(Theo Lao Động, 13/4)