Viện trưởng VKSND Hà Nội Đặng Văn Khanh cho biết đã kiến nghị Công an Hà Nội làm rõ trách nhiệm cán bộ quản giáo khi để xảy ra 4 người bị tạm giam, phạm nhân treo cổ tự sát chết, trong số này có một người mang án chung thân. |
Sáng 9/1, theo đánh giá của VKSND Hà Nội, tội phạm về tham nhũng bị khởi tố, điều tra tập trung chủ yếu ở hành vi tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Thủ đoạn được sử dụng chủ yếu là lợi dụng vị trí công tác, sơ hở của chính sách pháp luật... để làm sai lệch hồ sơ, vi phạm quy trình thủ tục để biển thủ, chiếm đoạt tài sản. Điển hình là Vũ Lệ Hằng (thủ quỹ chi nhánh Hà Nội thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lợi dụng nhiệm vụ được giao đã biển thủ hơn một tỷ đồng. Hiện, bà Hằng đã bị khởi tố điều tra về tội tham ô tài sản.
Trong năm 2008, hơn 11.200 người đã bị VKS phê chuẩn quyết định khởi tố bị can trong 7.000 vụ án hình sự, tăng gần 900 người so với 2007. Trong số này có hơn 450 vụ cố ý gây thương tích, 500 án cướp giật tài sản và gần 500 là lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo đánh giá của cơ quan kiểm sát, hiện nổi lên hình thức phạm tội mới là lợi dụng danh nghĩa mua cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp cổ phần hóa để chiếm đoạt tài sản. Các vụ lừa đảo đi xuất khẩu lao động; tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả vẫn liên tục xảy ra dù các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo và hàng loạt người vi phạm đã bị đưa ra xét xử.
Trong 170 vụ chống người thi hành công vụ bị khởi tố, phần nhiều là do thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi bị cảnh sát xử lý đã chống đối, thậm chí hành hung.
Năm 2008, số vụ án hành chính tòa án thụ lý tăng so với 2007. Các vụ án phần nhiều liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. VKS cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện hành chính là do cán bộ giúp việc UBND các cấp năng lực còn hạn chế, quá trình triển khai thực hiện nhiều thiếu sót, nhất là khâu lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính...
Hoàng Khuê