Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn: "Chính quyền quá tải còn toà án chưa hết công suất". |
Từ đầu năm đến nay, có 18.000 người kéo về Trung ương khiếu kiện. Riêng dịp Quốc hội họp đã có 621 người. Các cuộc khiếu nại thường đông người, có tổ chức, có mục tiêu rõ ràng, chọn thời điểm nhạy cảm. Theo Phó thủ tướng, dân có bất bình mới đi khiếu kiện. Phần sai chủ yếu thuộc về các cơ quan Nhà nước. Có nơi sai không nhận, có nơi nhận nhưng không sửa, có nơi sửa không đến nơi đến chốn. Điển hình là vụ Thái Bình, hay Giao Thuỷ (Nam Định).
Ngoài ra, cũng có tình trạng dân kiện không đúng pháp luật. Nhiều trường hợp đã giải quyết, nhưng người khiếu kiện không thỏa mãn, cứ đâm đơn tiếp. Trong khi đó, thủ tục giải quyết khiếu kiện chưa đủ, không có chế tài để dừng. Phó thủ tướng cũng thừa nhận thực tế là các cơ quan hành chính, kể cả Chính phủ đang quá tải vì phải giải quyết kiện tụng trong khi các cấp tòa án lại nhàn rỗi. Có nhiều nguyên nhân nhưng theo ông Tạn, điều quan trọng nhất là chưa có cơ chế thuận tiện cho người dân muốn sử dụng tòa án để bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ, đây là vấn đề cần nghiên cứu để sửa đổi.
Phó thủ tướng cũng nêu rõ, bên cạnh việc khiếu kiện chính đáng, cũng có một số người lợi dụng dân chủ đi kích động, gây rối, cò mồi, vi phạm pháp luật. Để giải quyết tình trạng này, cần nâng cao vai trò các cơ quan chức năng của Nhà nước, các cơ quan của Quốc hội, thông tin đại chúng trong việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Phó thủ tướng cho biết, từ năm 1997 đến nay, Chính phủ có 3 phiên họp và đưa ra Nghị quyết 09 về một số chủ trương và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Rất tiếc là nghị quyết này không được phổ biến đến nơi đến chốn và việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện có những thiếu sót.
Theo ông Tạn, đói nghèo phân bố ở nước ta không đều, phần lớn tập trung ở nông thôn, chiến lược giảm đói nghèo tập trung vào nông thôn nhất là khu vực miền núi, vùng sâu. Chương trình 135 tập trung phát triển kinh tế, sắp xếp lại dân cư, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo cán bộ cơ sở. Vừa qua, nước ta làm tốt cho nên nhiều nước muốn giúp đỡ Việt Nam thực hiện chương trình này. Vì vậy Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện sao cho có hiệu quả.
T.H.