Tại nhà của vợ chồng Lê Sĩ Thiệu và Lê Thị Thanh ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, công an thấy vô số vỏ và viên thuốc Tiffy. Nhìn bên ngoài, nơi đây giống như xưởng sản xuất tân dược, nhưng thực chất lại là điểm điều chế ma túy từ thuốc Tiffy với quy mô rất lớn.
Lực lượng chức năng thu 90 kg thuốc đã bóc vỏ, 9 thùng carton thuốc còn nguyên đai cùng bản công thức chiết xuất tân dược thành ma túy tổng hợp và nhiều hóa chất phụ gia... Đặc biệt, hơn 40g ma túy "đá" thành phẩm được chiết tách thành công đã được tìm thấy.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an) cho biết Cục đã tham gia với các đoàn thanh tra của Bộ Y tế kiểm tra việc xuất nhập khẩu tân dược gây nghiện, phát hiện một số doanh nghiệp kinh doanh dược đã bán có thuốc chứa tiền chất ma túy rất thoải mái. "Qua đó mới thấy hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dược còn quá lỏng lẻo, chính vì vậy tội phạm mới lợi dụng, có tiền mua bao nhiêu cũng được", ông lo ngại.
Tiền chất được hiểu là các hoạt chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất ma túy, được quy định trong Luật phòng chống ma túy năm 2000 và trong danh mục do Chính phủ ban hành. Tiền chất không phải là chất gây nghiện hay ma túy nhưng lại rất dễ bị lợi dụng để sản xuất ma túy bất hợp pháp.
Theo CAND Online/ANTV