Ngày 15/10, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm án tử hình của Cao Thượng Hải (46 tuổi, trú Thái Nguyên) và đồng phạm Nguyễn Thị Mười (37 tuổi, ở Bắc Giang).
Ra tòa trong phiên phúc thẩm hôm nay, Hải được cảnh sát đẩy xe lăn vào phòng. Tuy nhiên, phiên xử đã phải hoãn do vắng luật sư bào chữa.
Cao Thượng Hải tại phiên phúc thẩm sáng nay. |
Bản án sơ thẩm gần 2 năm trước của TAND Hà Nội xác định, trưa 16/10/2012 Hải chạy xe máy từ Thái Nguyên tới Bắc Giang gặp Mười cùng 2 người khác. Cả nhóm rủ nhau tới Sơn La để mua ma túy bán kiếm lời.
Dọc đường mang 6 bánh heroin về Thái Nguyên tiêu thụ, rạng sáng 18/10/2012, tại khu vực cầu Thăng Long (Hà Nội), nhóm Hải bị cảnh sát truy đuổi.
Theo cáo buộc, Hải dùng dao chống trả làm một cảnh sát bị thương. Sau loạt đạn của cảnh sát, Hải và Mười bị khống chế, những kẻ đi cùng trốn thoát.
Ra tòa trong phiên sơ thẩm, Hải do bị thương phải ngồi xe lăn, không nhận tội suốt quá trình bị thẩm vấn. Tuy nhiên HĐXX cho rằng căn cứ lời khai của Mười và nhiều chứng cứ đủ cơ sở xác định có hành vi mua bán trái phép hơn 2kg ma túy, tuyên cả hai án tử hình.
Việt Dũng