Trong quá trình kiểm tra, Công an quận Tân Bình tìm thấy 1 tấm card mang tên Hồ Đăng Nguyên với chức danh Phó giám đốc Công ty Đầu tư phát triển thương mại và sản xuất IDC đặt tại quận 1, có địa chỉ, số điện thoại, fax... Nguyên khai vào đây làm việc được 3 tháng do có người quen giới thiệu.
Nhưng thực tế địa chỉ trên không phải là Công ty IDC. Theo chủ nhà thì gần chục năm nay chỉ cho Trạm Điều hành xe du lịch V.T. của hợp tác xã ôtô vận tải hành khách thuê làm trụ sở và từ trước đến nay không có Công ty IDC thuê ở địa chỉ này.
Hồ Đăng Nguyên đăng ký hộ khẩu thường trú tại 41 Đống Đa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan điều tra, Công an quận Tân Bình, Nguyên khai nhận: năm 2003, anh ta bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 7/2003, Nguyên bỏ đi khỏi nơi cư trú (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM), không trình báo chính quyền. Anh ta tìm đến nhà cha mẹ ruột ở 31/11C Biệt thự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Được một thời gian, tưởng mọi việc yên ắng, Nguyên đón xe quay trở vào TP HCM, ở trọ nhiều nơi.
Tháng 10/2005, Nguyên đến nhà của ông Cường (là anh ruột) ở, nhưng không khai báo tạm trú, tạm vắng.
Nội vụ đang được xác minh.
(Theo Công An Nhân Dân)