Theo kết quả điều tra, sau khi thành lập Công ty Phúc Lợi (tháng 2/2002), ông Lũy không hề tiến hành hoạt động kinh doanh mà chủ yếu xuất khống nhiều chứng từ, hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng. Một số đơn vị đã dùng hóa đơn này để lừa đảo hoàn thuế, còn Phúc Lợi thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng. Tháng 12/2002, vụ việc bị phát hiện và khởi tố, ông Luỹ bỏ trốn.
Trần Văn Luỹ trước khi làm giám đốc từng bị phạt tù 5 năm tù về hành vi mua bán xe gian, mãn hạn năm 2000.
(Theo Tuổi Trẻ)