Dương chờ tuyên án. Ảnh: V.M. |
Khi vụ việc bị phát hiện, những người khác đã chịu tội trước pháp luật, riêng Nguyễn Thanh Dương (32 tuổi, ngụ Bình Dương) bỏ trốn và bị truy nã. Trong thời gian sống chui lủi, người này đã lấy vợ và sinh con. Sau 11 năm lẩn trốn, Dương ra đầu thú.
Tòa xét thấy, trong suốt những năm trên, Dương không vi phạm pháp luật chứng tỏ bản thân đã tu dưỡng. Việc bị cáo ra đầu thú là đã thật sự ăn năn, hối hận... Chiều qua, tòa án TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Dương 6 năm tù về tội "hiếp dâm". Đây là mức án nhẹ hơn Viện kiểm sát đề nghị.
Một ngày tháng 9/1996, Dương cùng nhóm bạn 7 người đang ngồi nhậu tại quán rượu (quận Thủ Đức) thì một người đề nghị đến quán cà phê Thúy Nga, bắt tiếp viên nữ mang lên đồi Bác Sỹ Tín (xã Long Bình, quận 9) để "xử".
Thực hiện ý định, Dương cùng một người bạn chạy tới quán cà phê trên. Cả hai cùng xông vào lôi tuột Nguyễn Thị Kim Hằng bắt lên xe để chở về. Tại ngọn đồi, cả bọn đã thay nhau cưỡng hiếp cô gái rồi chở cô này quay lại quán.
Một tuần sau, băng nhóm này "nhập" thêm một thành viên và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình với một cô gái khác cũng làm tại quán cà phê trên. Đặc biệt, nạn nhân này chỉ vừa bước qua 13 tuổi.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Vũ Mai