Ngày 15/11, TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) tuyên phạt Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi) 1 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ người khác.
Bản án vừa được tuyên, Phúc ngất lịm, được lực lượng tư pháp hỗ trợ đưa vào trong. Mẹ bị cáo khóc nấc, lao đến phía con nhưng bị ngăn lại.
Bị cáo Phúc tại toà. Ảnh: Kỳ Hoa. |
Theo cáo trạng, Phúc vào làm bảo mẫu Lớp mầm non Ánh Sao Vàng ở huyện Bình Chánh từ đầu năm. Trưa 25/7, bé Diễm (5 tuổi) nôn hết sữa vừa uống khiến Phúc tức giận.
Bảo mẫu dùng dép nhựa đánh liên tiếp vào chân và mặt, sau đó lấy kéo dí vào miệng cô bé đe dọa. Giám định pháp y thể hiện Diễm bị chấn thương phần mềm gây sưng vùng má và thái dương.
Tại tòa hôm nay, Phúc tỏ ra khá điềm tĩnh khi thừa nhận hành vi của mình. Bị cáo nói có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non và từng học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo mẫu trong một tháng.
"Thời gian đó gia đình gặp nhiều chuyện buồn, bị cáo rất áp lực nên không kìm chế được bản thân", Phúc giải thích nguyên nhân đánh bé gái.
Phúc ngất lịm khi nhận án. Ảnh: Kỳ Hoa. |
Có mặt tại tòa, cha bé Diễm cho biết được gia đình Phúc bồi thường 65 triệu đồng. Ông cũng làm đơn xin bãi nại cho bảo mẫu và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo còn mẹ già và con nhỏ phải chăm sóc.
Theo HĐXX, hành vi của Phúc đặc biệt nguy hiểm, đi ngược đạo đức nhà giáo và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cháu bé. Tuy nhiên, bị cáo phải một mình nuôi con nhỏ, mẹ già và có nhân thân tốt... nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
HĐXX cũng cho rằng chủ cơ sở Ánh Sao Vàng cũng có phần trách nhiệm trong vụ án bởi không tuyển chọn bảo mẫu kỹ càng, dẫn đến sự việc đáng tiếc.
Kỳ Hoa