Ngày 24/9, vụ án rút ruột dầu JetA-1 của Công ty xăng dầu hàng không liên quan 10 bị cáo được TAND Hải Phòng mở phiên xử. Theo kế hoạch phiên tòa diễn ra trong hai ngày (24/9-25/9), tuy nhiên thời gian đã được rút ngắn lại. Trong ngày 24/9, HĐXX đã làm việc đến 21h để tuyên án.
Trong 10 bị cáo hầu tòa có 3 lái xe trú tại Hà Nội, 6 người sống ở Hải Phòng. Theo cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 19/9/2013, Công an Hải Phòng bắt quả tang tài xế Lương Quang Vinh cùng Đào Xuân Kiên (28 tuổi), Phạm Văn Thắm (30 tuổi), Phạm Văn Liệu (25 tuổi) đang hút dầu JetA-1 (nhiên liệu dùng cho máy bay) từ xe téc của Công ty TNHH thành viên xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco) do Vinh điều khiển. Địa điểm xảy ra vụ việc tại góc giao giữa bờ tường của Công ty cám Con cò và Kho xăng dầu Đình Vũ, thuộc khu công nghiệp Đình Vũ, nằm trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An (Hải Phòng).
Tang vật thu 770 lít dầu JetA-1, cùng nhiều can, xô, phuy. Khám xét nơi ở và kho của người mua hàng là Đào Mạnh Cường tại phường Đông Hải 2, công an thu 1.100 lít dầu Diezel, 900 lít xăng A92, 2.950 lít dầu thải, gần 1.500 lít dầu JetA-1 chứa trong 36 phuy, 25 quyển sổ ghi chép...
Theo lời khai, Vinh cùng Nguyễn Hồng Sơn (52 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) là lái xe của Xí nghiệp vận tải xăng dầu hàng không (thuộc Vinapco), được giao nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu từ Hải Phòng về Hà Nội. Trong khi đi lấy hàng, 3 tài xế đã rút trộm xăng dầu bán cho Cường và các bị cáo khác. Cụ thể, Vinh bán 13 lần với số lượng 220 lít dầu JetA-1, thu lợi 3,63 triệu đồng; Sơn bán 285 lít, Tuấn bán 135 lít.
Đào Mạnh Cường khai từ tháng 7/2012 đến ngày 19/9/2013 cùng một số người thỏa thuận cùng nhau thực hiện mua bán trái phép dầu JetA-1 do các lái xe của Vinapco lấy trộm bán trái phép tại khu vực Kho xăng dầu Đình Vũ và Kho xăng dầu Hải Linh, thuộc địa bàn phường Đông Hải 2 để kiếm lợi. Để thuận lợi cho việc mua bán, vận chuyển, nhóm của Cường dựng lán cách khu vực gần kho xăng dầu Đình Vũ không xa và mua sắm ôtô vận chuyển hàng từ lán về nhà Cường cất dấu.
Việc mua bán đều được Cường ghi chép tỉ mỉ lại trong các cuốn sổ mà cơ quan đã thu giữ được. Tính từ tháng 7/2012 cho đến khi bị bắt, Cường cùng đồng phạm bỏ ra hơn 13 tỷ đồng thu mua gần 75.000 lít dầu JetA-1.
Cảnh sát đã triệu tập làm việc với 55 lái xe khác của Vinapco, tuy nhiên chưa đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội.
Theo cáo buộc, Cường còn kinh doanh trái phép xăng dầu. Từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2013, bị cáo thu mua tổng cộng 123276 lít xăng, dầu các loại, với số tiền gần 1,99 tỷ đồng, sau đó bán ra thị trường kiếm lợi.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh, Sơn mỗi người 36 tháng tù; Tuấn 30 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đào Mạnh Cường 4 năm 9 tháng về các tội Kinh doanh trái phép và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
6 bị cáo còn lại lĩnh từ 9 tháng tù không giam giữ đến 30 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép.
Giang Chinh