Ngày 17/12, TAND Hà Nội đưa Mai Ngọc Tú (31 tuổi ở Sơn La), Trần Văn Chức (31 tuổi, ở Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, ở Lạng Sơn) xét xử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 3 bị cáo cùng tham gia đường dây vận chuyển 13 bánh heroin từ Sơn La mang về Hà Nội tiêu thụ.
3 bị cáo tại phiên tòa ngày 17/12. |
Đầu tháng 8/2009, cảnh sát nhận được tin ông chủ quán nước ven đường Nguyễn Văn Đảm ở thị trấn Xuân Mai phát hiện 13 bánh hình vuông nghi là ma túy trong áo mưa và mũ bảo hiểm của khách để quên. Thời điểm nhà chức trách thu giữ tang vật, một thanh niên xuất hiện tìm người quen vừa ngồi ở quán. Tại cơ quan điều tra, người này khai là Mai Ngọc Tú (31 tuổi ở Sơn La).
Quá trình xác minh, công an cho biết Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi) nhờ Tú và Trần Viết Chức (31 tuổi ở Bắc Giang) lên Lạng Sơn tìm nguồn cung heroin. Tú kể lại chuyện cho Tráng A Lông (Long Mèo, 35 tuổi).
Thống nhất giá cả 180 triệu đồng một bánh heroin, Long bọc 13 bánh heroin vào áo mưa và vận chuyển về Hà Nội bằng xe máy giao cho Tú. Ngồi nghỉ quán nước ven đường ở thị trấn Xuân Mai, Long nghe lỏm chủ quán cho biết có mấy cảnh sát vừa đi qua nên hoảng sợ vứt bỏ lại "hàng". Không biết sự việc trên, Tú vừa đến quán nước hỏi thăm "người giao hàng" thì bị lộ tẩy. Chức và Thắng bị tóm ngay sau đó.
Tại phiên tòa, Tú, Chức và Thắng đã bị tuyên mức án tử hình. Liên quan vụ án, Long Mèo và một người khác đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau.
Hà Anh