Bản án được tuyên căn cứ vào biên bản do Sơn và Ly soạn thảo về cuộc họp của nguyên phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc tại TP HCM với đại diện dự án Airtel. Cuộc gặp xã giao này đã bị Sơn, Lý biến thành buổi làm việc chính thức. Các bị cáo thừa nhận việc làm sai trái này.
Văn bản trên gây hiểu lầm rằng Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận, tạo điều kiện triển khai dự án. Bị cáo Nguyễn Quyết, nguyên cán bộ Vụ quan hệ quốc tế (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cũng liên đới chịu trách nhiệm do giới thiệu và tổ chức cuộc gặp mặt giữa ông Ngô Xuân Lộc với Airtel.
(Theo Thanh Niên)