Phía bị hại không tới dự phiên tòa. Hai bị cáo không mời luật sư bào chữa. Họ thừa nhận có bắt giữ cháu bé và gọi điện thoại đòi tiền chuộc, song "không có ý nghĩ đó là bắt cóc tống tiền". Kiểm sát viên giữ quyền công tố cho rằng các bị cáo đã không thành khẩn, nên không thể xem xét các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên HĐXX vẫn tuyên mức án thấp hơn đề nghị của VKS (14-18 năm tù), bởi có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị hại.
HĐXX nhận định, bị cáo Lê Thành Công từng làm việc với vợ ông Tính. Chiều 27/1, Công vờ là công an đến trường THPT Nguyễn Du xin gặp Phan Văn Nam, con ông Tính. Hắn lừa cháu bé 12 tuổi này về giam tại phường Trung Liệt, Đống Đa. Sau đó Công gọi điện cho Vũ Quốc Bảo, bàn cách tống tiền gia đình ông Tính. Hai đối tượng thay nhau gọi điện thoại đến gia đình con tin với nội dung: "Chuẩn bị tiền chuộc 50.000 USD. Nếu báo công an, Nam sẽ bị bán cho người nước ngoài". Ngay hôm sau, các điều tra viên Công an Hà Nội bắt giữ được Công, giải thoát cho cháu Nam, và sau đó bắt được Bảo.
Anh Thư