Theo nhiều người việc HĐXX nhận định Nông Văn Măng không có tình tiết tăng nặng là chưa đúng người, đúng tội. Bởi lẽ khi công an đang điều tra vụ việc thì Măng cùng cấp dưới Nông Hoàng Hùng bỏ tốn gây khó khăn trong việc phá án, làm phức tạp thêm quá trình điều điều tra.
Nông Văn Măng lợi dụng chức vụ để tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc xác nhận tờ khai hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu hàng khống cho nhiều doanh nghiệp, giúp sức cho việc lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT hàng trăm tỷ đồng. Bản thân Nông Văn Măng đã nhận hối lộ hơn 180 triệu đồng và làm tha hoá biến chất hàng loạt cán bộ - hầu hết hải quan cửa khẩu Tân Thanh phải hầu toà trong phần 1.
Bản cáo trạng của VKS quy kết Nông Văn Măng là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Tuy nhiên, tại phiên toà xét xử Nông Văn Măng và Nông Hoàng Hùng (hai bị cáo bỏ trốn được đưa ra xét xử sau), mức án dành cho nguyên trưởng trạm hải quan Tân Thanh là 17 năm tù, thấp hơn hành phạt Bế Đức Huân (trạm phó, nhận 18 năm tù). Bị cáo Nông Hoàng Hùng bị phạt 15 năm tù.
(Theo Tiền Phong, Tuổi Trẻ)