Đêm 22/11/2002, hơn 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát Bộ Công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 6 đối tượng chính trong đường dây buôn lậu hàng hóa quy mô lớn Campuchia - Việt Nam. Tại nhà Trần Văn To, Phạm Bích Ngọc, Phan Thanh Hải, lực lượng chức năng thu 3.600 cuộn phim chụp ảnh màu, 180 đầu máy video và hơn 150 chai rượu ngoại... Cùng lúc tại nhà riêng ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh), "trùm" vận chuyển hàng lậu Nguyễn Thế Năng đã phải tra tay vào còng.
Trong đường dây, Năng có trách nhiệm đưa hàng từ Campuchia về nhà To ở thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh). Sau đó, To cùng hai em vợ là Phạm Bích Ngọc và Phạm Bích Liễu chuyển hàng về TP HCM bằng ôtô. Với sự tiếp tay của các "chân rết" Hoàng, Sang, Tăng, Quân và Quang đường dây đã vận chuyển trái phép các lô hàng trị giá hơn 24 tỷ đồng.
Quá trình điều tra phát hiện To, Ngọc và Liễu còn câu kết với Nguyễn Thị Búp vận chuyển lậu hàng điện tử, rượu, thiết bị ngành ảnh... cho Huỳnh Trọng Nhân cùng nhiều đầu mối khác ở TP HCM. Tổng trị giá các lô hàng gần 2 tỷ đồng.
Ngày 1/12/2002, vụ án được khởi tố điều tra. Tháng 10/2003, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 10 bị can Năng, To, Ngọc, Liễu, Búp, Hoàng, Tăng, Sang cùng Quân và Quang về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Riêng Huỳnh Trọng Nhân được đình chỉ điều tra vì số tiền sai phạm không lớn.
(Theo Pháp Luật TP HCM, Lao Động)