Pha biểu diễn của bykerboy. |
Trên khắp nước Mỹ, nhan nhản những nhóm bikerboy với đủ các kiểu xe kỳ quái với sở thích là thể hiện mình bằng những kỹ thuật kinh dị trong tốc độ chết người. Có hàng chục nghìn tay đua như vậy và cách giải trí của họ là thách thức những cuộc rượt đuổi của cảnh sát.
Trang phục của bikerboy hết sức quái dị: áo khoác ngắn nhiều màu sắc với họa tiết đủ kiểu, quần jeans ống rộng tự do, đầu quấn khăn, giày thể thao. Xe máy thì sơn đủ màu, các kiểu sọc ngang dọc và chỉnh sửa khác hẳn ban đầu. Họ luôn chọn các mẫu xe thể thao xịn nhất, như Honda Fire Blade, CBR900RR, Suzuki GSX-R750 và Yamaha R1. Xe được bọc lông thú không chỉ là trang trí, lớp đệm này làm giảm va đập khi đổ, vừa để bảo vệ vỏ xe vừa là cách chơi sang.
Các bikerboy hầu hết là dân chuyên nghiệp, họ kiếm tiền bằng kỹ thuật điều khiển xe máy độc đáo. Nhiều người trong số họ đi xe máy từ khi còn rất trẻ và tích lũy được những kỹ thuật hoàn hảo. Việc vài chiếc môtô nhấc đầu phóng như bay trên đường phố đông đúc không còn là chuyện lạ nữa. Họ đứng trên yên điều khiển xe luồn lách giữa các làn ôtô, ngồi ngược trên bình xăng để lái, hoặc vừa trồng cây chuối vừa phóng vèo vèo...
Ngày càng xuất hiện nhiều kỹ thuật mới, chúng được giới thiệu qua các website trên Internet hoặc các video biểu diễn của các bikerboy.
Tuy có nhiều băng nhóm chơi xe, nhưng thực sự nổi tiếng chỉ có vài đội. Có thể kể đến Starboyz với 20 thành viên ở bang Ohio, chuyên đi xe Honda CBR900RR; nhóm LasVegas Extremes ở Arizona dùng loại GSX-R750... Những nhóm này có hoạt động kinh doanh rất hiệu quả với lợi nhuận không nhỏ từ việc bán băng đĩa, biểu diễn trên truyền hình, các show... riêng LasVegas Extremes đã bán được gần 50.000 băng video, thu khoảng 1 triệu USD.
Những bikerboy cho rằng, niềm đam mê của họ bắt nguồn từ nước Anh. Năm1996, thú chơi này vượt đại dương sang bờ biển Florida thơ mộng, cùng với sự ra đời của bộ phim Gary Rothwell nói về kỹ thuật điều khiển môtô thượng đẳng.
(Theo Ôtô Xe Máy)