Thứ tư, 3/1/2018, 11:36 (GMT+7)

7 mục tiêu cho Ronaldo trong năm 2018

Siêu sao của Real Madrid và Bồ Đào Nha có bảy thách thức lớn để chinh phục trong năm nay tại La Liga, Champions League và World Cup.

1. Giành Champions League thứ 5. Cristiano Ronaldo đã bốn lần đăng quang ở sân chơi danh giá nhất thế giới cấp CLB vào các năm 2008, 2014, 2016 và 2017. Nếu giành danh hiệu năm nay, anh sẽ có ba năm đăng quang liên tiếp và vượt lên trên Lionel Messi về số lần vô địch châu Âu. Lịch sử từng chứng kiến nhiều danh thủ năm lần vô địch châu Âu gồm Di Stefano, Zarraga, Marquitos Alonso, Rial, Juanito Alonso, Rafa Lesmes, Paolo Maldini, nhưng Paco Gento là người duy nhất có sáu danh hiệu.

2. Giành Quả Bóng Vàng thứ 6: Đang chia sẻ thành tích năm lần đăng quang với Messi, siêu sao của Real sẽ độc chiếm kỷ lục nếu một lần nữa chiến thắng. Đây không phải là nhiệm vụ quá khó nếu CR7 lấy lại phong độ để cùng Real giành Champions League, hoặc đưa tuyển Bồ Đào Nha đến ngôi vô địch World Cup.

3. Bắt kịp Di Stefano về số danh hiệu: Ronaldo đang có 15 chức vô địch các loại với Real, bằng thành tích của Guti, Pirri, Alonso và Zarraga. Những danh thủ có nhiều danh hiệu hơn gồm Raul, Martin Vazquez, Michel, Butragueno, Santillana, Miguel Angel (16 danh hiệu), Di Stéfano(17), Fernando Hierro, Sergio Ramos, Marcelo (18), Casillas, Chendo, Camacho (19), Manolo Sanchis (22) và Paco Gento (23). Do Real đang thất thế tại La Liga, mục tiêu khả quan của Ronaldo là giành thêm Cup Nhà vua và Champions League để cân bằng con số 17 danh hiệu với cố huyền thoại Di Stefano.

4. Trở thành cầu thủ thứ hai có ít nhất 300 bàn tại La Liga: Messi là cầu thủ duy nhất hiện nay có trên 300 pha lập công tại La Liga (364). Với 289 bàn đang có, Ronaldo chỉ cần ghi thêm 11 bàn để gia nhập ''Câu lạc bộ 300''. Mùa giải còn 22 vòng đấu, và một khi "nóng máy" trở lại lại, CR7 hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu này.

5. Giành ngôi Vua phá lưới Champions League 2017-2018: Ronaldo đang giữ kỷ lục sáu lần giành ngôi Vua phá lưới Champions League vào các mùa 2007-2008, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017. Với lợi thế có chín bàn trong sáu trận vòng bảng mùa này, CR7 đang tiến đến danh hiệu thứ bảy trong sự nghiệp.

6. Giành danh hiệu Bàn Chân Vàng: Đây là danh hiệu chỉ dành cho những cầu thủ từ 29 tuổi trở lên, nhằm tôn vinh cống hiến to lớn trong sự nghiệp. Ronaldo từng có ba lần được đề cử nhưng chưa bao giờ xếp cao hơn vị trí thứ hai. Những danh thủ từng đăng quang gồm Casillas (ở tuổi 36), Buffon (38), Etoo (34), Iniesta (30), Drogba (35), Ibrahimovic (31), Giggs (37), Totti (34), Ronaldinho (29), Roberto Carlos (35), Del Piero (33), Ronaldo (30), Shevchenko (29), Nedved (32) và Baggio (36).

7. Vô địch World Cup 2018: Bồ Đào Nha chưa một lần đăng quang ở tầm thế giới, với thành tích cao nhất ở đấu trường này chỉ là HC đồng năm 1966. Tuy nhiên, Ronaldo và các đồng đội cách đây hai năm từng viết lại lịch sử khi giúp đội tuyển quê hương lần đầu vô địch châu Âu.

Thanh Quý