23210 |
Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tuyết và băng của Mỹ cho biết, diện tích băng tan trung bình mỗi ngày tại Bắc Cực trong tháng 7/2009 là 106.000 km vuông, gấp 3 lần diện tích nước Bỉ. Tốc độ tan băng này tương đương với tốc độ của tháng 7/2007. Vào tháng 9/2007 diện tích băng ở Bắc Băng Dương xuống tới mức thấp kỷ lục là 4,3 triệu km vuông).
Theo các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), kể từ khi NASA theo dõi băng ở Bắc Cực bằng vệ tinh từ năm 1975, diện tích băng ở đây giảm 10% sau mỗi thập kỷ. Trong quá khứ băng từng bao phủ tới 60% bề mặt Bắc Băng Dương, nhưng giờ đây tỷ lệ đó chỉ còn khoảng 30%. Các nhà khoa học dự đoán rằng băng ở Bắc Cực có thể biến mất vĩnh viễn vào mùa hè trước năm 2030.
Minh Long (Video: National Geographic)