Hỏa tiễn Zenit-3SL trên bệ phóng nổi Odyssey vào hôm 19/8. Ảnh: RIA Novosti. |
Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) thông báo tên lửa Zenit-3SL đẩy vệ tinh viễn thông Intelsat-21 của Mỹ từ bệ phóng nổi Odyssey trên Thái Bình Dương vào lúc 6h55 GMT hôm qua. Vệ tinh tách thành công khỏi tên lửa vào lúc 7h25 GMT, RIA Novosti đưa tin.
Intelsat-21, có khối lượng 6.000 kg, được thiết kế để hoạt động trên quỹ đạo trong 15 năm. Nó sẽ thay thế vệ tinh Intelsat-9 trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại khu vực châu Mỹ Latinh.
Lẽ ra vụ phóng, do tập đoàn đa quốc gia Sea Launch đảm nhiệm, đã diễn ra từ hôm 15/8, song nó bị hoãn nhiều lần vì trục trặc kỹ thuật. Đây là vụ phóng vệ tinh thứ hai từ bệ nổi của Sea Launch trong năm nay. Hồi tháng 6 tập đoàn này đã phóng thành công một vệ tinh từ bệ nổi.
Sea Launch ra đời vào năm 1995 và được tạo nên bởi 4 công ty từ Na Uy, Nga, Ukraina và Mỹ. Nga nắm 95% cổ phần của Sea Launch.
Bệ phóng Odyssey, nằm ngay trên đường xích đạo trái đất, từng là một giàn khoan dầu.
Minh Long