Mỗi năm ở Ấn Độ có gần 15.000 người chết vì rắn cắn. |
Trước đây thuốc giải thường được lấy bằng cách tiêm nọc độc rắn vào ngựa rồi con vật sẽ tiết ra chất giải độc trong máu của nó. Nhưng giờ đây, người ta có thể thay thế phương pháp đó bằng cách tạo ra chất giải độc từ lòng đỏ trứng gà. Chất này sẽ được tiêm vào nạn nhân bị rắn cắn.
Ban đầu người ta tiêm chất miễn dịch cho gà khi chúng mới 4 tuần tuổi. Sau đó, tiêm tiếp vào một lượng nọc độc nhỏ khi gà 12 tuần tuổi. Đến tuần thứ 20, cơ thể chúng sẽ tạo ra chất miễn dịch. Những quả trứng đẻ ra sẽ chứa các kháng thể giải được độc cho người bị rắn cắn.
Phương pháp mới này sẽ rẻ hơn rất nhiều so với phương pháp cũ. Mỗi con gà mái đẻ trung bình 250 quả trứng mỗi năm. Mỗi quả trứng chứa ít nhất 5 miligram chất giải độc, đủ để cứu một mạng người.
Các nhà khoa học vẫn tiếp tục thử nghiệm để xem chất giải độc có gây ra tác dụng phụ nào không.
Minh Thi (theo BBC)