Nhân bản người đang trở thành "ý tưởng điên rồ" trong mắt nhiều nhà khoa học. |
Lời tuyên bố trên được Cơ quan Phôi học và sinh sản người (HFFA), cơ quan quy định các biện pháp chữa trị vô sinh tại Anh, đưa ra. Từ năm 1990, theo các quy định của HFFA, nhân bản người đã bị coi là bất hợp pháp ở Anh. Tiếp đó, một loạt các nước khác cũng đưa ra lệnh cấm tương tự.
Về phía Antinori và Zavos, kể từ sau tuyên bố với thế giới kế hoạch nhân bản người để giúp các cặp vợ chồng vô sinh có con, họ đã phải đối mặt với sự tẩy chay của nhiều tổ chức y học quốc tế. Các chuyên gia nghi ngờ khả năng của họ trong việc nhân bản người, một quy trình vốn được coi là vô cùng khó khăn và rủi ro lớn.
Trong bức thư mới đây gửi cho tờ Sunday Herald của Scotland, Antinori viết: “Từ sau tuyên bố nhân bản người, chúng tôi không nhận được gì khác ngoài sự phản đối từ phía những người nhân bản động vật”. Ông cho biết sẽ gửi đơn tới HFFA xin được tiến hành thí nghiệm tại Anh. Nhưng nước Anh dường như không sẵn sàng dang tay đón ông, vì theo Tiến sĩ Ruth Deech, Chủ tịch HFFA, bất cứ đơn xin nào sẽ không được chấp thuận.
Tuy nhiên, Antinori không dễ đầu hàng. Ông và bác sĩ Zavos cho hay, nếu không thể làm việc tại Anh, họ sẽ tiến hành tại các nước khác, ở châu Á hoặc ở một quốc gia bí mật tại Địa Trung Hải. Ông cũng tiết lộ đã tạo ra được 9 con khỉ nhân bản, tuy không nói rõ chi tiết của nghiên cứu này.
Antinori trở nên nổi tiếng vào năm 1994 khi giúp một phụ nữ 62 tuổi có con. Tháng trước, ông và Zavos tuyên bố, người nhân bản đầu tiên sẽ được tạo ra vào cuối năm nay, chứ không chờ đến đầu năm 2002 như các dự kiến trước đó. Tuy nhiên, cho tới giờ, phần lớn các thí nghiệm trên động vật nhân bản đều thất bại: hoặc hỏng phôi, hoặc chết non, hoặc dị dạng. Và người ta chưa biết liệu Antinori có thoát khỏi vết xe đổ này.
B.H. (theo Reuters)