Ảnh: ABC Online. |
Trái với suy nghĩ của số đông, khi xem ảnh các người mẫu siêu gầy, những phụ nữ trẻ bị ám ảnh về hình thể thường ăn nhiều hơn, còn người tự tin hơn về hình thể lại ăn ít.
Nghiên cứu tại Australia cho thấy, quảng cáo ảnh hưởng tới hành vi ăn uống, không theo cách như chúng ta nghĩ.
Fiona Monro, sinh viên tại Đại học New South Wales, cho biết: "Chúng ta nghĩ rằng những ai quan tâm đến hình thể của mình sẽ được nhắc nhở thông qua các hình ảnh và ăn ít đi. Không hiểu vì sao kết quả thực tế lại ngược lại, có thể là do stress".
Những ai bị ám ảnh về ngoại hình khi nhìn thấy những hình ảnh lý tưởng thì mặc cảm về bản thân và lại ăn nhiều hơn. Họ nghĩ rằng: "Đằng nào cũng thế, mình chả bao giờ được như họ, vậy thì cứ ăn". Hoặc là những hình ảnh đó khiến họ cho rằng mình vẫn còn gầy lắm và lại ăn tiếp.
Monro đã yêu cầu 68 nữ sinh đánh giá tầm quan trọng của sự hấp dẫn thể chất, sức khoẻ, sự cân đối hình thể để xác định xem họ có coi trọng hình dáng cơ thể mình. Những người tham gia xem 6 quảng cáo, trong đó một số có hình ảnh những cô người mẫu lý tưởng, một số khác thì không.
Những ai bị ám ảnh về hình thể ăn nhiều đồ ăn ngọt và bánh kẹo hơn sau khi xem hình ảnh những cô người mẫu, so với khi xem các quảng cáo không có ảnh.
Còn những ai ít bị ám ảnh về hình thể lại ăn ít đi sau khi xem hình ảnh người mẫu, so với những quảng cáo khác.
"Không nghi ngờ gì, những hình ảnh này tác động lên một số phụ nữ và dẫn tới sự thay đổi trong hành vi ăn uống", Monro nói. Theo Monro, cần phải xem lại các hình thức quảng cáo tuyên truyền để giúp chị em điều trị chứng rối loạn ăn uống.
M.T. (theo ABC Online)