Người cổ đại dường như ít hung hãn, mà khá hợp tác với nhau. |
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi cựu sinh viên Philip Reno tại Đại học Kent ở Ohio, đã phân tích những mảnh xương còn lại của cả hai giới thuộc giống người Australopithecus afarensis từ Ethiopia (trong đó có bộ xương nổi tiếng Lucy). Kết quả tìm được là sự chênh lệch hầu như không đáng kể về kích cỡ cơ thể giữa hai giới, ít hơn nhiều so với suy luận của hầu hết các nhà khảo cổ học.
“Tôi cho rằng chúng ta đang thấy ở đây những hình ảnh đầu tiên của tính nhân bản trong cộng đồng người nguyên thủy sống cách đây 3-4 triệu năm”, giáo sư nhân chủng học Clark Spencer Larsen, Đại học bang Ohio, bình luận.
Lưỡng hình giới tính (hay sự khác biệt về kích cỡ cơ thể theo giới) ở linh trưởng và nhiều loài thú khác được xem là bằng chứng quan trọng về cấu trúc xã hội của họ.
Ở một trong những loài thú có sự khác biệt nhất - hải cẩu voi - con đực có thể nặng tới 2,5 tấn, gấp 7 lần con cái. Hải cẩu voi cũng thuộc số những loài đa thê nhất, với những con đực đầu đàn có thể có tới 60 bạn tình trong "hậu cung". Còn trong số những họ hàng gần gũi của người, gorilla, đười ươi và khỉ đầu chó nổi tiếng là có cấu trúc xã hội được xây dựng dựa trên những cuộc tỷ thí ác liệt giữa các con đực. Ở những loài này, con đực thường lớn hơn hẳn con cái. Nhưng con người - trong khi vẫn cạnh tranh nhau - thì lại hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.
Larsen cho biết phát hiện này đã làm tăng sức nặng cho quan điểm rằng, sự khác biệt ít ỏi về kích cỡ giữa nam và nữ ở thời tiền sử là chỉ thị cho thấy họ sống trong một môi trường cộng tác hơn và ít cạnh tranh hơn.
B.H. (theo ABConline)