Sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trăng đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga trong lĩnh vực không gian. Ảnh minh họa: tumblr.com |
Theo Igor Mitrofanov, giám đốc thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng được bắt đầu bằng việc phóng các trạm tự động.
RIA Novosti cho hay, các chuyên gia đang phát triển ba trạm nghiên cứu tự động trên Mặt Trăng, bao gồm Luna-25, Luna-26 và Luna-27. Luna-25 và Luna 27 là phương tiện đổ bộ, dự kiến hoạt động trong vòng một năm. Trong khi đó, Luna-26 đóng vai trò là tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát Mặt Trăng trong hai năm.
Theo kế hoạch, ba trạm trên sẽ được phóng đi lần lượt vào các năm 2017, 2018 và 2019. Sứ mệnh nghiên cứu đưa người lên Mặt Trăng có chi phí 10 tỷ ruble (280 triệu USD).
Nghiên cứu Mặt Trăng đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga trong lĩnh vực không gian. Trước đó, Nga công bố dự thảo xây dựng cộng đồng người trên Mặt Trăng vào năm 2030 và các giai đoạn đầu tiên của dự án này sẽ bắt đầu trong hai năm tới. Dự thảo kế hoạch được thực hiện với sự phối hợp của Viện Hàn lâm khoa học Nga, Cơ quan vũ trụ liên bang Roscosmos, Đại học Quốc gia Moscow và các viện nghiên cứu không gian khác của Nga.
Linh Anh