Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam giải thích: Đúng là loài trăn lớn có thể nuốt chửng được con mồi, dù đấy là những con thú to lớn như lợn rừng, hươu, nai. Khả năng này là nhờ cấu tạo đặc biệt của cơ miệng, cơ cổ và cơ thân của trăn (và cả loài rắn nữa).
Các cơ này có thể co giãn rất rộng để nuốt chửng cả con mồi vào trong bụng. Khi gặp con mồi, lập tức cơ miệng sẽ giãn rộng giúp miệng trăn mở to để đưa con mồi xuống dưới.
Tiếp sau đó, cơ cổ, cơ thân của loài này tiếp tục co giãn và phình to để đưa trọn cả con mồi khổng lồ vào trong bụng. Bằng cách đó, trăn có thể nuốt chửng con mồi một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Kiến thức
Độc giả có thắc mắc xin gửi về địa chỉ: Khoahoc@vnexpress.net để nhận được câu trả lời.