Chấy rận đem lại xuất xứ của quần áo. |
Nhà nhân chủng học Mark Stoneking và cộng sự tại viện Nhân chủng học tiến hoá ở Đức đã thực hiện một cuộc phân tích gene trên những con rận và kết luận: chúng và quần áo đã xuất hiện ngay sau khi người Homo sapien hiện đại di chuyển khỏi châu Phi tới những vùng lạnh hơn ở châu Âu.
"Rận đã mang đến một cái nhìn độc đáo về xuất xứ của quần áo. Chỉ có con người mới mang trên mình loại rận đặc biệt này - chuyên đẻ trứng trên quần áo và làm lây bệnh sốt Rickettsia", Stoneking phát biểu.
Trong khi các mẩu đá, công cụ và nhiều bằng chứng khác về hành vi của con người đã tồn tại hàng thiên niên kỷ nay, thì quần áo lại không có một dấu vết nào.
Stoneking đã tìm ra cách giải đáp thắc mắc này khi đứa con trai của ông trở về nhà với bản thông báo của thầy giáo, cho biết con ông cùng một số bạn học khác đã bị lây chấy. "Một trong những điều đáng chú ý là bạn chỉ có thể lây chấy từ con người chứ không thể từ mèo hay chó. Và chấy không thể sống sót quá 24 giờ ngoài cơ thể người. Và nếu quả như vậy thì việc chấy xuất hiện khắp thế giới phải là do con người gây ra", Stoneking nói
Có 3 loại rận ảnh hưởng tới con người là chấy sống trên đầu, rận trên cơ thể và rận ở bộ phận kín. Nhóm nghiên cứu của Stoneking đã đi đến kết luận rằng rận, phụ loài của chấy, chỉ có thể lây lan từ khi con người bắt đầu mặc quần áo.
Để tìm ra thời điểm rận bắt đầu phát triển, các nhà khoa học so sánh ADN của rận trên cơ thể người với anh em của nó là rận của tinh tinh. Họ tìm thấy rận xuất hiện khoảng 70.000 năm trước đây. Kết quả này phù hợp với bằng chứng rằng con người đã tiến hoá ở châu Phi và di cư khoảng 100.000 năm trước. Cuộc so sánh rận thuộc các vùng khác nhau trên thế giới cũng cho thấy sự biến đổi gene của nó tương ứng với con người, tức là chúng cũng xuất hiện đầu tiên ở châu Phi.
Minh Thi (theo Reuters)