Đề nghị này là một phần trong bản dự thảo luật mà Bộ trưởng Y tế Allan Rock đệ trình lên quốc hội. Dự thảo đã mở ra một hành lang “thông thoáng” hơn dự luật của Chính quyền Bush, khi cho phép thực hiện các nghiên cứu trên tế bào gốc phôi người, nhưng lại bảo thủ hơn chính kiến của Anh khi đề nghị cấm tạo ra các phôi chỉ nhằm mục đích nghiên cứu.
Một điều đáng ngạc nhiên trong dự thảo luật của ông Rock là cho phép tạo ra phôi người chứa tế bào động vật hoặc phôi động vật có chứa tế bào người. Dự thảo cũng cho phép trộn lẫn ADN của người và động vật. Các quan chức chính phủ cho hay, bất cứ phôi người nào đã bị biến đổi gene sẽ phải huỷ bỏ 14 ngày sau khi được tạo ra.
Dự thảo cũng cấm hoàn toàn việc chuyển giao trứng, tinh trùng hay phôi của động vật vào con người; cấm dịch vụ “thuê tử cung”, trả tiền cho người mang thai hộ, hay lựa chọn giới tính cho đứa con sau này…
Tuy nhiên, khi nghiên cứu phôi, vấn đề đặt ra là khi nào cuộc đời của con người bắt đầu - tại thời điểm thụ thai hay về sau này, khi thai đã phát triển hoàn chỉnh. Rock đang yêu cầu Uỷ ban Y tế tiếp tục nghiên cứu dự thảo này cho đến tháng 1 năm tới.
B.H. (theo Reuters, 4/5)