Năm nay là năm thứ hai, giải mang tên danh họa nổi tiếng được trao thưởng. Khởi động từ năm 2008, đây là giải thưởng tư nhân, do gia đình Bùi Xuân Phái phối hợp với báo Thể Thao Văn Hóa sáng lập, nhằm tôn vinh những tấm lòng hướng về Hà Nội.
Ông Nguyễn Vinh Phúc tặng sách cho vợ góa của cố họa sĩ. Ảnh: Hà Linh. |
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã vượt qua hai đề cử ở cùng hạng mục là nhà văn Băng Sơn và nhà nghiên cứu Hà Đình Đức để giành giải thưởng danh giá. Ông được đánh giá cao với 15 cuốn sách in riêng về Hà Nội, trong đó 2 tác phẩm gần đây nhất là 1.000 câu hỏi đáp về 1.000 năm Thăng Long và Hà Nội, cõi đất, cõi người được bạn đọc mến mộ. Giải thưởng Lớn trị giá 15 triệu đồng cùng bằng chứng nhận và kỷ niệm chương. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Vinh Phúc nói: "Cả đời nghiên cứu về Hà Nội, nay đã 83 tuổi, tôi mới lần đầu tiên được ghi nhận với giải thưởng Bùi Xuân Phái. Tôi rất xúc động và tự hào". Ông cũng gửi tặng 2 cuốn 1.000 câu hỏi đáp về 1.000 năm Thăng Long và Hà Nội, cõi đất, cõi người cho đại diện gia đình cố họa sĩ.
Ngoài Giải thưởng Lớn, Ban tổ chức còn trao ba giải đồng hạng (mỗi giải 5 triệu đồng cùng bằng chứng nhận và kỷ niệm chương) cho các hạng mục Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội, Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội và Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội.
Ở tuổi 83, ông Nguyễn Vinh Phúc lần đầu tiên nhận giải thưởng. Ảnh: Hà Linh. |
UBND TP Hà Nội được trao giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội với chủ trương dừng lại, không giao khu đất đắc địa ở ngay cạnh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cho Liên doanh Thăng Long Tungshing để cải tạo thành Vườn hoa 19/8, tạo không gian đẹp cho trung tâm thành phố.
Nhóm "3D Hà Nội" hợp tác với trang Ashui.com nhận giải Ý tưởng với hai dự án: "Phục dựng phố cổ Hà Nội bằng kỹ thuật 3D" và "Tái hiện di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng công nghệ 3D". Mục đích của dự án là xây dựng cả một Hà Nội ảo trên phần mềm máy tính để khi đăng nhập vào đó, người dùng Internet có thể "đi dạo" trong thành phố, khám phá các ngôi nhà và kiến trúc của chúng.
Với 10 kịch bản về Thăng Long, trong đó tiêu biểu là Thái tổ Lý Công Uẩn (tuồng), Thái úy Lý Thường Kiệt (chèo) và Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (cải lương), tác giả Phạm Văn Quý nhận giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội.
Hà Linh